VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SANTA MARIA DEGLI ANGELI Ở ASSISI
Tổng quan
Tên tiếng Ý: Basilica di Santa Maria degli Angeli
Vị trí: Dưới chân đồi Assisi, tại vùng Umbria, miền Trung nước Ý.
Thuộc về: Dòng Phanxicô
Dâng kính: Đức Mẹ các Thiên Thần
Ý nghĩa đặc biệt: Bao gồm nhà nguyện nhỏ Porziuncola, nơi Thánh Phanxicô Assisi đã khởi đầu Dòng Anh Em Hèn Mọn và cũng là nơi ngài qua đời.
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA
1. Porziuncola – “trái tim” của vương cung thánh đường
Đây là nhà nguyện nhỏ cổ xưa được xây dựng vào thế kỷ IX, được Thánh Phanxicô trùng tu vào đầu thế kỷ XIII.
Thánh Phanxicô nhận được thị kiến tại đây và khai sinh Dòng Anh Em Hèn Mọn vào năm 1209.
Ngài cũng qua đời gần đó vào năm 1226, trong một căn phòng bên cạnh nhà nguyện nhỏ.
2. Xây dựng vương cung thánh đường
Để bảo tồn Porziuncola và đáp ứng dòng người hành hương ngày càng đông, Giáo hoàng Piô V cho xây dựng một đại thánh đường bao phủ nhà nguyện Porziuncola vào năm 1569–1679.
Kích thước đồ sộ nhưng kiến trúc được thiết kế để nhấn mạnh nhà nguyện nhỏ bên trong.
3. Được nâng cấp lên Vương cung thánh đường
Năm 1909, Giáo hoàng Piô X nâng lên hàng Vương cung thánh đường nhỏ (basilica minor).
Là một trung tâm hành hương quốc tế của Dòng Phanxicô.
KIẾN TRÚC VÀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Porziuncola
Nằm chính giữa lòng nhà thờ lớn, nhà nguyện nhỏ này là trung tâm linh thiêng của vương cung thánh đường.
Nội thất giản dị, được trang trí bằng các bức bích họa thời Trung Cổ và Phục Hưng.
2. Cappella del Transito
Là nơi Thánh Phanxicô qua đời. Có bức tượng bằng sáp tái hiện cảnh ngài nằm hấp hối.
Treo trên tường là tấm áo tu dòng mà ngài đã mặc.
3. Khu vườn hồng – Roseto
Theo truyền thuyết, Thánh Phanxicô từng lăn mình vào bụi gai để chống lại cám dỗ. Các bụi gai ấy đã hóa thành hoa hồng không gai, vẫn mọc ở đây cho đến nay.
4. Bảo tàng và tu viện
Có bảo tàng Dòng Phanxicô trưng bày các hiện vật quý giá liên quan đến cuộc đời của Thánh Phanxicô và các tu sĩ đầu tiên.
Tu viện kế bên là nơi cư trú của các tu sĩ hiện nay.
PHÉP LÀNH ĐẠI XÁ – ƠN TOÀN XÁ PORZIUNCOLA
Ngày 2 tháng 8 hằng năm, tại đây diễn ra ngày lễ ơn toàn xá Porziuncola, do chính Thánh Phanxicô xin được từ Đức Giáo hoàng Honorius III.
Bất cứ ai đến cầu nguyện tại đây (hoặc tại các nhà thờ dòng Phanxicô trên thế giới trong ngày này), với tâm tình sám hối và các điều kiện thông thường, đều có thể nhận được ơn toàn xá.
Ý NGHĨA THIÊNG LIÊNG
Đây là nơi linh thiêng bậc nhất của Dòng Phanxicô, chỉ sau Assisi.
Là biểu tượng của sự khiêm nhường, đơn sơ, và tình yêu đối với Thiên Chúa trong tinh thần Phúc Âm nghèo khó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét