Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

HÀNH HƯƠNG HỘI THẢO ROMA, 11-16/6/2018
NHỮNG CHUẨN BỊ CUỐI CÙNG.

- Ngày 11/6/2018 tại phi trường Fiumicino sẽ có 2 chuyến xe bus rước về Zen Garden.
* Bus 1: đón 24 người lúc 11:30 (các nhóm đến 09:10-10:40) về Zen Garden ăn trưa. Nhờ Cô Trâm kiểm soát số người để cho xe bus chạy.
* Bus 2: đón 35 người lúc 14:30 (các nhóm đến 12:00-14:05) về gặp nhau với nhóm bus 1 tại Đền Thánh Phaolo Ngoại Thành. Xin nhờ anh chị Lộc Diệu kiểm soát đủ người, như danh sách trên Net, cho xe bus chạy.

- Nhóm 4 người của anh Thắng (Yến, Uyên, Tươi, Thắng) tới gặp nhóm tại Zen Garden ăn trưa.
- 2 người từ London (Thu Thủy, Bích Thủy) tới Ciampino lúc 09:55 và 2 người từ USA (Sơn Hân) tới Fiumicino lúc 21:10 sẽ có thầy Vượng ở Foyer rước.
- Sau khi ăn trưa ở Zen Garden, cha Nhuệ sẽ đưa đi viếng các nơi (như trong chương trình bên dưới).Tới 19:30 đưa về ăn tối tại Foyer. Thánh lễ sau cơm tối. Như các kỳ hành hương trước, chương trình cập nhật hằng ngày sẽ thông báo vào lúc này. 
-------------------------
- Đón rước lẻ tẻ: Thầy Vượng của Foyer sẽ đón:
11/6:  * 09:55 Bích Thủy + Thu Thủy từ UK tới Ciampino.
          * 21:10 Sơn + Hân từ USA tới Fiumicino.
12/6:  * 20:15 Hào + Minh từ Thụy Sĩ tới Fiumicino.
13/6:  * 09:35 13 người nhóm Kim Oanh từ Hòa Lan tới 
                       Fiumicino.
                       Thiên Nga tự đến lúc 12:45.
-----------------------
-Ngày 12/6: Dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ có mộ của Đức Hồng Y FX Thuận.
- Ngày 13/6: Thầy Vượng rước 10 người nhóm chị Kim Oanh tới Fiumicino tới lúc 09:35 / 
- Ngày 14/6: Dâng Thánh Lễ tại Đền Cha Thánh Pio lúc 12:00
-------------------------
- Những ngày ở Roma, sẽ dùng radio guide. Bà con nên mang theo earphone của mình để cắm vào, thì nghe tốt hơn.
- Khí hậu Roma, Mễ Du khá mát mẻ vào tháng 6: cao nhất 28C thấp nhất 17C. Buổi gặp Đức Giáo Hoàng ở quảng trường thánh Phêrô có thể rất nắng, bà con chuẩn bị nón đội. dù che. Cha Nhuệ đã xin đủ vé cho nhóm ta.
- Số người dùng radio guide mỗi ngày ở Roma:
Ngày 11: 61 người + 3 người mới Us =64 người
Ngày 12: 66 người + 2 người mới Thụy Sĩ = 68 người.
Ngày 13: 82 người.
Ngày 14: 80 người.
Ngày 15: 77 người.

Không có nhận xét nào: