Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU ÂU CHÂU, BANNEUX (BELGIUM) 15-19/8/2018




ĐỀN THÁNH BANNEUX NẰM Ở TRUNG TÂM ÂU CHÂU
LÀ ĐỊA ĐIỂM CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN LÝ TƯỞNG 
CHO MỘT CUỘC TỤ HỌP NGƯỜI VIỆT ÂU CHÂU
VÀ BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG
để:
+ HÀNH HƯƠNG: Đức Mẹ Banneux và Đức Mẹ Beauraing
* CẦU NGUYỆN: Kinh Lễ, Chầu Thánh Thể, Rước kiệu, Viếng Đàng Thánh Giá, Xưng tội...
+ SINH HOẠT GIỚI TRẺ: sẽ có những sinh hoạt đạo đức vui choi cho giới trẻ
* HỘI THẢO THUYẾT TRÌNH: theo chủ đề Mục Vụ Gia Đình năm 2018 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng Hành Cùng Các Gia Đình Trẻ
+ HỘI DIỄN THÁNH CA: Xin mời các ca đoàn. (đang thu xếp)
* HỌP MẶT GẶP GỠ: Bà con bạn bè thân hữu khắp nơi ở Âu Châu và các nước.
+ CẮM TRẠI & THƯỞNG THỨC MÓN ĂN CÁC NHÓM: Chủ động phương tiện di chuyển, đi xe nhà. Chủ động nơi ăn ở, cắm trại hay ở khách sạn gần đó.

ĐỀN THÁNH BANNEUX
Rue de l'Esplanade, 57
B- 4141 - Banneux N.-D. (Sprimont)



Ban giảng huấn:
Đức Cha Vũ Văn Thiên, Hải Phòng / Cha Vũ Thế Toàn, USA /
Cha Nguyễn Hữu Công... đang mời thêm.
Khách mời đạc biệt:
Đức Hồng Y Filoni, Bộ Truyền Giáo.
Đức Cha Bishop Jean-Pierre Delville, giám mục địa phận Liege.

-------------------------------

Chương trình tổng quát
gửi cho Đền Thánh Banneux và đã được xác nhận
(bản tiếng Việt sẽ được cập nhật nhiều chi tiết cụ thể sau)
Outline of the Marian Days 2018
This program still is modified

• When: from 17.00pm, 15th August to 9.00am 19th August 2018
• Where: Marian Shrine of Banneux
• By whom: Vietnamese Diaspora in Europe
• For whom: Vietnamese in Europe and beyond
• Accommodation: Hotel and camping tents
• First Aid: (to be modified) Dr Hoc,....
• Special Guests: Bishop Joseph Vu Văn Thien of Hai Phong; Fr Vu The Toan, SJ; Fr Ferdinand Công.
• Distinguished Guests: Bishop of Liege; Cardinal Filoni of Congregation for Evangelisation of Peoples.
• Adoration of the Blessed Sacrament: 24 hours/day.
• Facilities: Sound system (in the church and outside), Conference rooms…
• Cleaning toilet & area
• Camping Site, Shower
• Contact person: Fr Paul Chanh, UK (+ 44 7414 735102)
--------------------------------------
Day One, Wednesday 15th August 2018
- 17.00pm: Gathering
- 18.30pm: Marian Days Opening Mass of Solemnity of Assumption
- 21.30pm: Candlelight Procession in honour Our Lady of Banneux
Day Two, Thursday 16th August 2018
- 08.00am: Morning Prayer
- 10.00am: Talk
- 15.00pm: Chaplet Divine Mercy
- 17.30pm: Eucharistic Procession
- 18.30pm: Holy Mass/ main celebrant: Bishop of Liege
- 21.00pm: Concert: The Song of Praise
Day Three, Friday 17th August 2018
- 08.00am: Morning Prayer
- 10.00am: Talk
- 15.00pm: Chaplet of Divine Mercy and Station of the Cross.
- 18.30pm: Holy Mass
- 21.00pm: Candlelight Procession in honour Vietnamese Holy Martyrs
Day Four, Saturday 18th August 2018
- 08.00am: Morning Prayer
- 10.00am: Talk
- 15.00pm: Chaplet of Divine Mercy and Reconciliation Service
- 18.30pm: Holy Mass
- 21.00pm: Candlelight Procession
- 22.00pm: Concert

Day Five, Sunday 19th August 2018
- 08.00am: Morning Prayer & Talk
- 12.00noon: Marian Days Closing Mass. Main celebrant: Cardinal Filoni of Roma. After Mass: departure.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Đại Hội Thánh Mẫu Âu Châu, Fatima 16-21/8/2017

Hình Ảnh ĐẠI HỘI
do nhiều anh chị em gửi về chia sẻ, đặc biệt:
chị Vĩnh Hảo (London), Anh Duy Kiên (Đức), Anh Hòa Bình (Hòa Lan),
Anh Thế Nguyên (Hòa Lan) Anh Hậu (Đức).
  Album 1 Album 2

Các video clip của anh Hòa Bình (Hòa Lan)
Cha Vũ Thế Toàn thuyết trình: Clip 1 / Clip 2 / Clip 3 / Clip 4 / Clip 5
Thánh Lễ tại Đài Đức Mẹ (the Chapel of the Apparitions) /
Thánh Lễ tại VCTĐ Mân Côi

Các video clip của Việt Tha Hương (Hòa Lan)
Clip 1 / Clip 2 / Clip 3

Ngày 15/8/2017
52 người tới sớm ở tại Steyler Fatima Hotel


Ngày 16/8/2017
41 người tới phi trường Porto và 654 người tới phi trường Lisbon

Sẽ cố gắng sắp xếp nơi ăn chố ở của bà con theo từng nhóm, từng nước... 
cho thuận tiện, trật tự. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp uyển chuyển. 
Chắc chắn bà con thông cảm hiểu biết chuyện này.
Casa N.S do Carmo là nhà của Đền Thánh. 
Các đức Giáo Hoàng tới Fatima đề cư ngụ ở đây. 
Tháng năm vừa rồi, 2017 Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng ở đây.


Nhóm tới ngày 15/8 và nhóm ở tới ngày 22/8 
và theo thứ tự giờ đến Fatima sẽ ở tại Steyler Fatima Hotel


Nhóm Pháp và Nhóm Bỉ sẽ ở Hotel Santo Antonio. 
Còn dư 1 vài người sẽ xếp vào hotel kế bên


Chương Trình
ĐẠI HỘI THÁNH MẪU ÂU CHÂU
Sẽ cập nhật những thay đổi cần thiết trong các giờ ăn.
Liên lạc: Cha Chánh viber 00 44 7414 735102
(trước ngày lên đường, sẽ gửi bà con chương trình cập nhật)


16/8/2017 Thứ Tư

* 17.00pm: Thánh Lễ tại Đài Đức Mẹ (the Chapel of the Apparitions) (45 phút). (Chủ tế: Đức Cha Vũ Văn Thiên / Giảng: Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM.Conv./ Đọc Sách Thánh: Dương Therese, Pháp)
* 19.30pm: Ăn Chiều. Phát vé đi Lisbon ngày mai, 17/8
* 20.00pm: họp nhóm Thiện Nguyện tại nhà nguyện của Steyler Hotel.
* 20.00pm: Ca đoàn Hành Hương tập hát ở Hội Trường Steyler Hotel. Xin nhờ Sr Thiên Ân và Cô Hải Giảng giúp cho mục này. Xin mời bà con thích hát chúc tụng Chúa & tôn vinh Đức Mẹ Fatima tham gia ca đoàn Hành Hương này.

* 21.30pm: Lần Hạt và Rước Kiệu Đức Mẹ. Người Việt Nam đọc tiếng Việt phần thứ 2 của chục thứ 5..(Sr Thiên Ân, Pháp)

17/8/2017 Thứ Năm

* 07.00am: Ăn Sáng. Sau đó mỗi người lấy một phần ăn mang theo cho buổi ăn trưa. Đi Lisbon và Santarem.
Sẽ chia đoàn ra làm nhóm.
- Nhóm 1 (Cha Nhuệ): có 8 xe bus, từ bus 1 đến bus 8, đi thằng tới Lisbon dâng lễ tại Nhà Thờ Thánh Anton, lúc 10 giờ sáng. (Chủ tế: Đức Cha Thiên / Giảng: Cha Nhuệ / Đọc Sách: Luận Giang). Sau khi viếng nơi thánh nhân sinh ra, trờ về Viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem chầu Mình Thánh Chúa, hôn kính Phép Lạ Thánh Thể, rồi về lại Fatima. Trên đường về thu tiền hành hương (xin đóng tiền giấy 50 hay 100 mà thôi). Các trưởng xe không góp sớm hay trễ hơn.
- Nhóm 2 (Cha Công): có 7 xe bus, từ bus 9 đến bus 15, đi thẳng tới Santarem dâng lễ tại Nhà Thờ Kính Phép Lạ Thánh Thể, hôn kính và đi Lisbon viếng Nhà Thờ Thánh Anton, lúc 3 giờ chiều. (Chủ tế: Cha Kim Sang / Giảng: Cha Tri / Đọc Sách:Thu Tuyết Delbarre). Ờ đây hôn kính thánh tích   , rồi trở lại Fatima.Trên đường về thu tiền hành hương (xin đóng tiền giấy 50 hay 100 mà thôi). Các trưởng xe không góp sớm hay trễ hơn.

*20.00pm: Ăn Chiều.
*21.00pm: Cha Công giảng thuyết ở Hội Trường Steyler Hotel.
*21.30pm: Lần Hạt và Rước Kiệu Đức Mẹ. Người Việt Nam đọc tiếng Việt phần thứ 2 của chục thứ 5. / (Chị Hoài Trang, Dublin)

18/8/2017 Thứ Sáu

* 07.00am: Thánh Lễ tại Đài Đức Mẹ (the Chapel of the Apparition). 45 phút (Chủ tế: Đức Cha Thiên / Giảng: Cha Nhuệ / Đọc sách: Trịnh Thị Dung, Đức)
* 08.00am: Ăn Sáng.
* 09.00am: Bắt đầu Viếng Đàng Thánh Giá. (Cha Nhuệ hướng dẫn). Đi thăm nhà 3 trẻ.Ai đã đi nhiều lần rồi thì có thể về hotel để chuẩn bị ăn trưa.
* 13.00pm: Ăn Trưa.
* Từ 2 giờ trưa tới 4 giờ chiều: Thuyết Trình Hội Thảo tại Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ Phaolo 6. (Cha Vũ Thế Toàn, Sj)
* 17.00pm: tại Đài Đức Mẹ (45 phút): Lần Hạt và Dâng Nước Việt Nam cho Đức Mẹ.(Chủ sự: Đức Cha Thiên / Lân hạt: AC Quán Cúc + AC Thìn Xuân + AC Lộc Diệu + Cháu Hải Ân Trường Ân + AC Rị)
* 19.30pm: Ăn Chiều.
* 21.00pm: Cha Nhuệ giảng ở Hội Trường Steyler
* 21.30pm: Lần Hạt và Rước Kiệu Đức Mẹ./

19/8/2017 Thứ Bảy

* 06.00am: Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.(60 phút). (Chủ tế: Đức Cha Thiên / Giảng: Cha Nhuệ / Đọc sách: Phan Thị Hồng Phương, Phần Lan)
* 07.00am: Ăn Sáng.
* 13.00pm: Ăn Trưa.
* Từ 8 giờ sáng tới 7 giờ chiều: Thuyết Trình Hội Thảo tại Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ Phaolo 6. (Cha Vũ Thế Toàn, Sj)
* 19.30pm; Ăn Chiều.
* 21.00pm: Cha Công giảng thuyết ở Hội Trường Steyler Hotel.
* 21.30pm: Lần Hạt và Rước Kiệu Đức Mẹ. Người Việt Nam đọc tiếng Việt phần thứ 2 của chục thứ 5.(Thuận Yến, Đức)

20/8/2017 Chúa Nhật

* 07.00am: Ăn Sáng.
* 10.00am: Lần Hạt tại Đài Đức Mẹ. Người Việt Nam đọc chục thứ 5. (Phương Trâm, Hòa Lan)
* 11.00am: Thánh Lễ Quốc Tế tại Quảng Trường. Người Việt Nam đọc bài đọc thứ 2 bằng tiếng Việt.(Lành, London)
* 13.00pm: Ăn trưa.
* Từ 2 giờ trưa tới 7 giờ chiều: Thuyết Trình Hội Thảo tại Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ Phaolo 6. (Cha Vũ Thế Toàn, Sj)
* 19.30pm: Ăn Chiều.

21//8/2017 Thứ Hai.

* 05.30am: Thánh Lễ tại Đài Đức Mẹ
* 07.00am: Ăn sáng và trả phòng. Chờ xe bus đưa ra phi trường lấy máy bay về
* 08.00am: Các nhóm xe bus 1, 2, 3, 4 lên đường tham quan Lisbon.

* Bus 1 (Fatima - Lisbon – Fatima): 8 giờ sáng - 8 giờ chiều. 52 người nhóm ở lại ngày 22/8/2017
* Bus 2 * Bus 3 * Bus 4 (Fatima - Lisbon City - Lisbon Airport). 8 giờ sáng - tới giờ ra phi trường. Nhóm depart từ 20.15pm tới 23.25pm: gồm 142 người.

Các nhóm depart sớm hơn: chờ hỏi ý kiến công ty du lịch.

Y tá cứu thương:
Bác sĩ Học, Bác sĩ Nam và 2 y tá Phương Linda, Phạm Hồ Tươi. 



21/8/2017 Thứ Hai chia tay Danh Sách những người về 21/08/2017

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

ĐỨC MẸ BEAURAING

  ĐỨC MẸ BEAURAING
ĐỨC TRINH NỮ TRÁI TIM VÀNG.


Beauraing là một thôn nhỏ thuộc miền Ardennes, thị trấn Namur, giáo phận Namur, vương quốc Bỉ. Nơi đây Đức Trinh Nữ đã hiện ra 33 lần với một nhóm trẻ em vào cuối tháng 11 năm 1932 đến tháng Giêng năm 1933.

  Đức Mẹ LAUS 

(Tạm Dịch Đức Mẹ Hồ Lụa – Pháp Quốc)
Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lỗi
Cuộc Hiện Ra Với Chân Phước BENOITE RENCUREL 
Tác giả: Cát Minh

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 
Lời Ngỏ:
Giáo hội Pháp vừa mới chính thức công nhận ngày 7/5/2008 cuộc hiện ra của Đức Mẹ Laus ở Pháp cách đây 3 thế kỷ với một cô bé chăn chiên. Mục đích của cuộc hiện ra là giúp hoán cải các tội nhân. Ngoài ra, lời tiên báo của Đức Mẹ về thông điệp được loan đi vào thời cuối cùng. Phải chăng đây là thông điệp mà Thiên Chúa cũng muốn gởi tới nhân loại hôm nay, khi thế giới đang rời xa Thiên Chúa. Tỗi lội đang lan tràn khắp thế giới qua internet, phá thai, buôn người, khủng bố và các bệnh dịch, thiên tai dồn dập… Thế nhưng con người vẫn còn hy vọng, khi họ biết sám hối trở về với Thiên Chúa. Xin tiếp tay phổ biến thông điệp Đức Mẹ Laus đến với mọi người. Chân thành cám ơn.

10 điều thú vị về Vatican

10 điều thú vị về Vatican

  •  
  •  
  •  
  •  
Du khách đến Italy không thể bỏ qua thành Rome và một khi đến Rome họ nhất định ghé thăm Vatican - đất nước bé nhỏ và hiền hòa bậc nhất hành tinh.
10 điều thú vị về Vatican
10 điều thú vị về Vatican

1. Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới.


Nằm gọn trong lòng nước Italy với chiều dài đường biên giới 2 dặm (3,2 km), Vatican City State, tiếng Italy là Stato della Città del Vaticano hay thường gọi Vatican có diện tích 44 ha (chỉ bằng 1/8 công viên trung tâm ở New York, Mỹ). Vatican có chế độ chính trị quân chủ do giáo hoàng (Pope) đứng đầu, ngài chính là vị vua chuyên chế duy nhất ở châu Âu, nắm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao.
Tiền tệ của Vatican là đồng Euro, đất nước có con tem, hộ chiếu, bảng số xe, quốc kỳ và quốc ca riêng. Một điểm mà chính phủ này không có là hệ thống thuế. Tiền bán vé vào bảo tàng, tem và quà lưu niệm cùng sự đóng góp từ nhiều tổ chức là nguồn thu nhập của Vatican. 

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Phép lạ vĩ đại không ai có thể chối cãi

Phép lạ vĩ đại không ai có thể chối cãi

image

Chắc hẳn khi nhắc đến tên Fatima, các bạn đã nghe nói đến phép lạ mặt trời quay?  Nhưng các bạn có biết rằng qua cách thức phép lạ xảy ra, thì đây hẳn là một phép lạ vĩ đại nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử Giáo Hội? Hay: Phải chăng đây là một chuyện thêm thắt và bịa đặt thái quá?