Di Chuyển trong Roma


Hang toại đạo thánh Callistô. Ðức Giáo Hoàng Zeferino (199-217) giao cho Phó tế Callistô trông coi. Sau này Phó tế Callisto được bầu làm Giáo Hoàng kế nhiệm Ðức Giáo Hoàng Zeferino cai quản Giáo Hội (217-222) cho tới khi Ðức Callisto chịu tử đạo và chôn cất trong nghĩa trang này. Trong thế kỷ 3, có 9 Giám mục của Rô-ma được chôn cất tại Hang toại đạo thánh Callisto, cũng được gọi là Nhà nguyện các Giáo Hoàng. Tổng cộng đã có 46 Giáo hoàng và hơn 170000 vị tử đạo được chôn cất tại đây, trong đó có mộ phần của thánh Cecilia. Nhà thờ Quo Vadis, Domine (Thưa Thầy, Thầy đi đâu?)  Transport: Bus number…218 (trạm khởi hành trước về phía bên phải Đền Thờ Thánh Gioan)../ Metro station: SAN GIOVANNI Metro A

Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, một trong bốn thánh đường cổ quan trọng nhất của Roma, được Đại đế Constantin cho xây dựng trên nơi chôn cất Thánh Phaolô. Đức Giáo Hoàng Silvestro thánh hiến năm 324. Thánh đường này có 100 cây cột đá vân thạch bên trong và 150 cây cột vân thạch bên ngoài. Tre Fornate - Ba Suối: nơi xử thánh Phaolô. Khi bị xử chém cổ vào năm 67, đầu của ngài rơi xuống đất 3 lần đã tạo thành 3 dòng suối nước vẫn còn chảy đến ngày nay. Transport: Bus number…(không cần, ra khỏi Metro, đi theo bảng chỉ đường)../ Metro station: SAN PAOLO (Metro B)….
MUỐN ĐI BA SUỐI THÌ TỪ STATION “SAN PAOLO” ĐI ĐẾN TRẠM CUỐI CÙNG LÀ LAUREA, RỒI LẤY BUS 76, ĐI 3 TRẠM XUỐNG, RẺ PHẢI…

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả - St. Mary Major’s Basilica - một trong bốn Vương Cung Thánh Đường Lớn của Roma được xây dựng từ thế kỷ thứ IV. Theo truyền thuyết, Đức Mẹ hiện ta với ông Gioan và ĐGH Liberiô (352-366) và xin họ xây đền thờ kính Đức Mẹ và chỗ tuyết rơi trên đồi Esquilinô vào khoảng đêm 4 và sáng 5 tháng 8 năm 358. Vì thể, dân chúng tôn kính Đức Mẹ với danh xưng “Đức Mẹ Tuyết”, sau đó đổi thành “Đức Mẹ Thiên Chúa” sau khi Công đồng Ephêsô tuyên bố tín điều Đức Mẹ Thiên Chúa vào năm 431. Đây là thánh đường duy nhất ở Roma còn giữ được những điểm kiến trúc nguyên thủy. Ở đây có giữ miếng gỗ Máng Cỏ Chúa Giêsu nằm trên đó khi sinh ra tại Belem. Transport: Bus number……(không cần, ra khỏi Metro, đi theo bảng chỉ đường hay  hỏi BASILICA DI SAN MARIA MAGIORRE../ Metro station…TERMINI…(LÀ NƠI CHUYỂN METRO A SANG B HAY NGƯỢC LẠI)….

Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran:  Sau khi ra chiếu chỉ ở Milano năm 313 cho phép Giáo hội Công Giáo được tự do tôn giáo trong toàn đế quốc Roma, Hoàng Đế Constantine cho xây đền thờ ở Laterano trong thời gian 313-318 để dâng kính Chúa Cứu Thế. Đây là nhà thờ Mẹ và Đầu (Mater et Caput) của tất cả các nhà thờ trên Thế giới. Thời Đức Giáo Hoàng Gregorio I (590-604) đền thờ được dâng kính cả Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông Đồ. ĐGH Lucio II đã ấn định tên đền thờ như hiện nay, Đền Thờ Thánh Gioan ở Laterano, năm 1144.Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14, đền thờ này là trung tâm của Giáo hội Roma, trụ sở và biểu tượng của Đức Giáo Hoàng. Transport: Bus number……(không cần, ra khỏi Metro, đi theo bảng chỉ đường)..../ Metro station: SAN GIOVANNI…. (Metro A)….….

Cầu thang thánh - Theo tương truyền, Chúa Giêsu bước lên những bậc thang để bị Philato xét xử trong dinh của ông và những vết máu Chúa Giêsu rơi trên những bậc thang. Trên cầu thang thánh có nhà nguyện cực thánh chứa đựng các thánh tích rất quí trọng. Transport: GẦN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN……(Metro A)….….…..

Vương cung Thánh đường Thánh Giá Giêrusalem giữ thánh giá bản án, đinh và mạo gai Chúa Giêsu do Thánh Helena mang về từ Giêrusalem. Bản chụp khăn liệm Chúa Giêsu từ bản nguyên thủy đang giữ tại Torinô. Cử hành Thánh lễ. Transport: Bus number…(không cần, đi bộ khoảng 10 phút)../ Metro station: GẦN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN… (Metro A)….….….

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô - St. Peter Basillica – Một trong Bốn Vương Cung Thánh Đường lớn ở Roma. Thánh đường đầu tiên do Đại đế Constantine xây năm 320. Đền thờ hiện nay được xây dựng trong suốt 18 triều đại Giáo Hoàng kéo dài 120 năm (1506-1606) dưới sự điều khiểm của 12 kiến trúc sư nổi tiếng như Bramante, Michelangelo, Raffaello và Maderno. Đây là Thánh đường lớn nhất và đẹp nhất Thế Giới. Transport: Bus number (…không cần, đi bộ khoảng 15 phút), theo bảng chỉ đường../ Metro station…SAN PIETRO…… (Metro A)….…..

Lâu đài Thiên Thần: Nguyên thủy là Lăng Đại đế Hadrian (125-139) xây cho ông và những người kế vị. Sau biến cố nạn dịch chết người vào năm 590, ĐGH Grêgôriô đã nhìn thấy tổng lãnh thiên thần Micae đứng trên lâu đài cầm gươm xua tan ôn dịch để cứu dân thành Roma nên ĐGH đổi tên thành Lâu đài Thiên Thần. Transport: Bus number…(không cần)../ Metro station…GẦN ĐT THÁNH PHÊRÔ…….

Nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang nơi Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng vào 08/06/2012. Transport: Bus number…23../ Metro station……(từ ĐT THÁNH PHÊRÔ đi ngang qua Bệnh Viện SANTO SPIORITO, rồi băng qua ngã tư đèn xanh đỏ, hỏi Bus…23, di 3 trạm xuống, hỏi “Basilica di Tratevere, Đền Thờ này gần Nhà Thờ nơi có mộ ĐHY THUẬN’, Đền Thờ này nhiều người biết hơn là Nhà Thờ SCALE DI MARIA (nơi có mộ ĐHY THUẬN).

Quảng trường Venezia, Những dinh thự sụp đỗ của Rome cổ thời.Transport: Bus number…40 hay 64../ Metro station…TỪ ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ…….

Quảng trường Tây Ban Nha – Quảng trường Tây Ban Nha được gọi là “trái tim du lịch” của Rome – nơi thu hút nhiều du khách nhất đếm thăm viếng Nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở trên đồi cao, những bậc thang hình vòng cung thẩm mỹ và công viên có chiếc thuyền đá phun nước. Đây là điểm hẹn lý tưởng của mọi người. Transport: Bus number…(không cần, đi theo bảng chỉ đường)../ Metro station…SPAGNOLA …(Metro A)….….….….

Quảng trường Navona – Navona là quảng trường lớn và đẹp, được biết đến nhất tại thủ đô Rome với tâm điểm là đài phun nước Fontana dei Quattro Fiumi với bốn vị Thần sông tượng trưng cho bốn châu lục là Ganges (sông Hằng, châu Á), Nile (châu Phi), Danube (Châu Âu) và Rio de la Plata (châu Mỹ).Transport: Bus number…40 hay 64../ Metro station… TỪ ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ…….…….

Đền Pantheon (chụp hình lưu niệm bên ngoài) : nguyên thủy tôn kính các thần Roma, được xây dựng trong trong thời gian 27-25 trước Công Nguyên do Lãnh sự Agrippo, đại diện Đại đế Augustus. Đền thờ bị hỏa hoạn nên Đại đế Domitian xây lại vào năm 80. Đền thờ hiện nay do Đại đến Hadrian xây năm 126. Transport: Bus number…40 hay 64../../ Metro station… TỪ ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ…….…….

Đấu trường Colosseum (chụp hình lưu niệm bên ngoài) – đấu trường hình ê-lip là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại – công trình được bắt đầu xây dựng từ những năm 72 - 80 sau CN. Transport: Bus number…(không cần, đi theo bảng chỉ đường).../ Metro station…COLOSSEO…(Metro B)….


MUỐN ĐI ASSISI THÌ ĐẾN TERMINI MUA VÉ TÀU (12 EURO/NGƯỜI) ĐI ĐẾN ASSISI, SAU ĐÓ ĐI XE TAXI LÀ TIỆN NHẤT!   
    
Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Các Thiên Thần. Bề ngoài trông đơn sơ nhưng bên trong rất rộng cùng với nhiều nhà nguyện nhỏ và nhiều bức tượng tranh ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp. Đây là nơi Thánh Phanxicô thời thanh niên tìm hiểu ơn gọi rồi từ bỏ thế gian để sống nghèo khó giữa những người nghèo và bắt đầu phong trào Phan Sinh. Sau khi thánh nhân qua đời năm 1226, các tu sĩ xây dựng những túp lều nhỏ chung quanh Porziuncola. Năm 1230, một phòng ăn và một số tòa nhà kế cận được thêm vào. Trong lòng Nhà thờ có “The Portiuncola”, nơi đây được coi như là nhà mẹ đầu tiên, nơi Thánh Phanxicô lập dòng Anh em hèn mọn. Ngôi Nhà thờ nhỏ từ thế kỷ thứ 9 là Porziuncola, nơi linh thánh nhất đối với các tu sĩ Phanxicô. Khi khách hành hương đến Assisi ngày càng đông để lãnh nhận “ân xá Assisi", không gian nhỏ bé của Porziuncola đã không còn đủ sức chứa. Nhu cầu là cần phải xây dựng một ngôi nhà thờ mới kết hợp với Porziuncola. Theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Piô V (1566-1572), các tòa nhà chung quanh Đền thánh bị tháo gỡ, trừ nguyện đường Transito và căn phòng nơi Thánh Phanxicô qua đời.

Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô thành Assisi. Năm 1228 khởi công xây dựng Đền thờ bên cạnh một ngọn đồi gồm hai phần: Nhà thờ trên và Nhà thờ dưới. Có hầm mộ nơi để phần mộ của Thánh nhân. Phần trang trí bên trong của ngôi Nhà thờ trên theo phong cách Gothic ở Ý. Cả hai nhà thờ trên và dưới được trang trí với các bức bích họa do các danh họa thuộc trường phái La mã và Tuscan vào cuối thời Có một loạt 28 bức bích họa do họa sĩ Giotto thời trẻ thực hiện dọc theo phần dưới của gian giữa. Họa sĩ này dựa theo tác phẩm Legenda Maior của thánh Bonaventure viết tiểu sử thánh Phanxicô (1266) để tái tạo lại những sự kiện lớn trong đời sống của thánh nhân. Từ năm 2000, Unesco đã công nhận Đền thờ này là Di sản thế giới.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Clara. Vương cung Thánh đường Thánh Clara được xây dựng theo phong cách Gothic Ý giữa 1257 và 1265. Theo truyền thống, tượng chịu nạn này đã mời gọi Phanxicô “vực dậy Giáo Hội” ở Nhà thờ Thánh Đamiano. Từ bên trái cung thánh có lối xuống tầng hầm. Nơi đây có phần mộ đặt thi hài thánh Clara. Ở đây lưu giữ một số di tích đặc biệt, trong đó có áo dòng của Thánh Phanxicô và tu phục của Thánh nữ Clara.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Rufinô. (Có giếng rửa tội nơi thánh Phanxicô và Clara đã được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy; trong Nhà thờ còn có tượng Pietà theo nghệ thuật của Đức vào thế kỷ XV). Vương cung Thánh đường Thánh Rufino có tầm mức quan trọng trong lịch sử của dòng. Thánh Phanxicô, Thánh Clara và nhiều đệ tử ban đầu của Thánh nhân đã được rửa tội tại đây. Năm 1209, Clara cảm động trước sứ điệp của Phanxicô rao giảng và thực hiện lời kêu gọi của ngài.  

Không có nhận xét nào: