Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

BỨC ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP ROMA


 LỊCH SỬ BỨC ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nổi tiếng tại nhà thờ thánh Anphongsô (Sant’Alfonso all'Esquilino) ở Rôma, là một trong những biểu tượng thánh thiêng và phổ biến nhất trong lòng Giáo hội Công giáo, đặc biệt gắn liền với Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorists – CSsR). Dưới đây là thông tin chi tiết:

1. Tên chính thức của bức ảnh

- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Mother of Perpetual Help)

- Tên gốc tiếng Hy Lạp: MP ΘΥ (Μήτηρ Θεοῦ – Mẹ Thiên Chúa)

- Tên tiếng Latinh: Mater de Perpetuo Succursu

2. Nguồn gốc và lịch sử

Thế kỷ XV: Bức ảnh là một bản icon được vẽ theo phong cách Byzantine (đông phương), có niên đại khoảng thế kỷ 14 hoặc 15.

Theo truyền thống, bức ảnh từng được một thương nhân mang từ đảo Crete (Hy Lạp) về Ý vào cuối thế kỷ 15.

Sau đó, ông đã trao lại bức ảnh cho một nhà thờ ở Rôma, là nhà thờ Thánh Matthêu (San Matteo) – nằm giữa Đền thờ Đức Bà Cả và Đền thờ Thánh Gioan Laterano.

Bức ảnh được tôn kính rộng rãi tại đây suốt gần 300 năm.

Tuy nhiên, nhà thờ Thánh Matthêu bị phá hủy bởi quân đội Napoleon vào năm 1812, và bức ảnh bị thất lạc trong nhiều năm.

3. Trao cho Dòng Chúa Cứu Thế

1866, theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Piô IX, bức ảnh được giao lại cho Dòng Chúa Cứu Thế, những người lúc ấy mới xây dựng nhà thờ Thánh Anphongsô trên chính khu đất xưa của nhà thờ Thánh Matthêu.

Đức Piô IX cũng đã truyền lệnh:

"Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp."

Từ đó, Dòng Chúa Cứu Thế đã trở thành những người gìn giữ và truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp thế giới.

4. Đặc điểm của bức ảnh

Kiểu Byzantine, vẽ trên gỗ, chiều cao khoảng 54 cm, chiều rộng khoảng 41,5 cm.

Trung tâm là Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt hướng về người xem.

Chúa Giêsu nhỏ có vẻ sợ hãi, chạy đến bên Mẹ, nhìn về phía hai thiên thần Tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel, đang cầm các biểu tượng cuộc Khổ nạn (thập giá, đinh, giáo…).

Một chiếc dép tuột khỏi chân Chúa Giêsu – biểu tượng của sự vội vã tìm đến Mẹ.

Dòng chữ Hy Lạp viết tắt chỉ rõ: Mẹ Thiên Chúa, Giêsu Kitô, và tên hai Tổng lãnh thiên thần.

5. Địa điểm hiện tại.

Bức ảnh được đặt trang trọng trên bàn thờ chính của Nhà thờ Thánh Anphongsô, số 159 đường Merulana, Rôma – trụ sở tổng quyền của Dòng Chúa Cứu Thế.

6. Ảnh hưởng và lòng sùng kính

Sau khi được Dòng Chúa Cứu Thế phổ biến, ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lan rộng khắp các châu lục.

Các nhà thờ, nhà nguyện, hội đoàn mang tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mọc lên ở khắp nơi.

Tại Việt Nam, lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được giới thiệu từ cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, và thứ Tư hằng tuần tại các nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (như ở Sài Gòn) vẫn là ngày kính đặc biệt.

* CĐHHAC sưu tầm, biên tập

Không có nhận xét nào: