Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

Thánh Giuse bị bỏ qua trong Kinh Nguyện Thánh Thể

 

Tại sao tên Thánh Giuse bị bỏ qua trong Kinh Nguyện Thánh Thể tại Thánh Lễ?

Mãi đến năm 1962, Thánh Giuse mới chính thức được nhắc đến cùng với các thánh khác trong Kinh Nguyện Thánh Thể.


Khi soạn thảo Kinh Nguyện Thánh Thể mà linh mục đọc trong Thánh Lễ, ngay từ đầu, Giáo Hội đã quyết định liệt kê tên một số vị thánh. Những vị thánh này bao gồm Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phêrô và Phaolô, các tông đồ khác, cùng với một danh sách các vị tử đạo của Giáo Hội Rôma.

Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ, tên của Thánh Giuse hoàn toàn không xuất hiện trong Nghi thức Rôma.

Tại sao người cha nuôi của Chúa Giêsu lại bị bỏ sót trong Sách Kinh nguyện chính thức của Thánh Lễ?

 Một trong những lý do là vì Giáo Hội tại Rôma muốn đặc biệt tôn vinh tấm gương thánh thiện của các vị tử đạo.

Bách khoa toàn thư Công giáo giải thích rằng:

“Sau Đức Mẹ là mười hai Tông đồ và mười hai vị tử đạo... Mười hai vị tử đạo này được sắp xếp để tương xứng với các Tông đồ. Trước hết là năm vị giáo hoàng, sau đó là một giám mục (Thánh Cyprianô) và một phó tế (Thánh Laurensô), rồi đến năm giáo dân. Ngoại trừ Thánh Cyprianô, tất cả những vị thánh này đều là các thánh tử đạo của Rôma, điều này hợp lý vì đây vốn là phụng vụ của Giáo Hội Rôma.”

Giải thích này chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng nó giúp ta hiểu phần nào lý do Thánh Giuse không được đưa vào Kinh Nguyện Thánh Thể. Ngài không phải là một vị tử đạo, nên gương mẫu của ngài không được nhắc đến thường xuyên trong thời kỳ mà các Kitô hữu bị Đế quốc Rôma bách hại dữ dội.

Trong khi đó, Thánh Giuse lại được nhắc đến trong nhiều phụng vụ Đông phương ngay từ những thế kỷ đầu của Giáo Hội.

Theo sách Cuộc đời và Vinh quang của Thánh Giuse,

 “Những thánh thi cổ của Giáo Hội Hy Lạp cũng minh chứng cho sự tôn kính mà Thánh Giuse nhận được. Vào thời Thánh Ignatiô, Thượng phụ Constantinople, có một vị thánh Giuse nổi tiếng với danh hiệu ‘Nhà thánh thi’ vì đã sáng tác nhiều bài thánh ca. Ngài ghi lại rằng lễ kính Thánh Giuse được cử hành vào Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh, và trong thánh ca của ngày lễ này có đoạn kết rằng: ‘Lạy Thánh Giuse, Đấng cưu mang Thiên Chúa, ngài đã gìn giữ Đức Trinh Nữ, người luôn vẹn toàn sự trinh khiết. Xin cùng với Mẹ Maria, hãy nhớ đến chúng con, lạy Thánh Giuse.’”

Mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII mới quyết định thêm tên Thánh Giuse vào Kinh Nguyện Thánh Thể I. Sau đó, vào ngày 1 tháng 5 năm 2013, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành sắc lệnh Paternas vices, đưa tên Thánh Giuse vào Kinh Nguyện Thánh Thể II, III và IV.

Với điều này, Giáo Hội khẳng định Thánh Giuse là một kho tàng quý giá, và không ngừng tôn vinh ngài như một mẫu gương để mọi người noi theo, điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh khi tuyên bố Năm Thánh Giuse.

Nguồn: CĐDDAU biên tập theo bài báo này

Không có nhận xét nào: