HÀNH HƯƠNG NĂM 2026

HÀNH HƯƠNG NĂM 2025

HÀNH HƯƠNG

GIÁO ĐÔ ROMA

Thánh Địa Do Thái

LINH ĐỊA MARIA

CÁC LINH ĐỊA

KINH NGUYỆN

Sách Tu Đức

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

18-20/1/2026 FATIMA

 

LỊCH SỬ TƯỢNG ĐÀI CHÚA KITÔ VUA (CRISTO REI), LISBOA

Năm 1934, vị Hồng y Thượng phụ tiền nhiệm của Lisboa, Đức Manuel G. Cerejeira, khi chiêm ngưỡng bức tượng vĩ đại Chúa Kitô Cứu Thế trên núi Corcovado ở Rio de Janeiro, đã nảy sinh trong lòng một ước nguyện: xây dựng một bức tượng tương tự quay mặt về thành phố Lisboa. Năm 1936, ý tưởng này được trình bày với Phong trào Tông đồ Cầu nguyện và đã được đón nhận cách nhiệt thành. Để trở thành một Di tích Quốc gia, dự án này cần sự chấp thuận và hợp tác của tất cả các Giám mục Bồ Đào Nha. Sự ủng hộ đó đã đạt được và được chính thức công bố qua Văn kiện Mục vụ Chung Mùa Chay năm 1937.

Năm 1939, Chiến tranh Thế giới thứ Hai bùng nổ. Trong bối cảnh lịch sử đầy khó khăn này, ý tưởng xây dựng một đài tưởng niệm kính Chúa Kitô Vua mang một ý nghĩa và sức sống mới. Ngày 20 tháng 4 năm 1940, tại Fátima, các Giám mục đã khấn hứa rằng nếu Bồ Đào Nha được gìn giữ khỏi chiến tranh, một đài tưởng niệm dâng kính Thánh Tâm Chúa Kitô sẽ được xây dựng nhìn xuống thành phố Lisboa. Đài tưởng niệm ấy sẽ là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa, qua tình yêu của Người, mong muốn chinh phục toàn thể nhân loại cho chính Người. Bồ Đào Nha đã không tham gia chiến tranh; vì thế, một chiến dịch quyên góp toàn quốc cho việc xây dựng công trình này đã được đẩy mạnh trên khắp đất nước.

Ngày 18 tháng 12 năm 1949, viên đá đầu tiên cho việc xây dựng Đài Tưởng Niệm dâng kính Chúa Kitô Vua đã được đặt. Ngày 17 tháng 5 năm 1959 (lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), trước ảnh Đức Mẹ Fátima, đài tưởng niệm này được khánh thành với sự hiện diện của toàn thể hàng Giám mục Bồ Đào Nha, các Hồng y đến từ Rio de Janeiro và Lourenço Marques (nay là Maputo), các nhà chức trách dân sự và 300.000 tín hữu. Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã hiện diện qua một sứ điệp phát thanh. Theo lời của Hồng y Cerejeira: “Đài tưởng niệm này sẽ mãi mãi là dấu chỉ quốc gia của lòng biết ơn đối với hồng ân Hòa Bình.” Nghệ nhân Francisco Franco là tác giả bức tượng Chúa Kitô Vua, và tác giả bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình – hiện được lưu giữ trong nhà nguyện của đài tưởng niệm – là nghệ nhân Leopoldo de Almeida. Tác giả của dự án là kiến trúc sư António Lino và kỹ sư D. Francisco de Mello e Castro.

Năm 1984, một Kế hoạch Tổng thể Phân loại cho khu đất xung quanh Đền Thánh, do các kiến trúc sư Luiz Cunha và Domingos Ávila Gomes trình bày, đã được phê chuẩn nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đền Thánh Chúa Kitô Vua. Dựa trên dự án này, Nhà Tiếp Đón của Đền Thánh được xây dựng, bao gồm văn phòng điều hành, các dịch vụ hành chính, nhà nguyện, phòng họp và các phòng trưng bày triển lãm.

Tháng 6 năm 1999, quyền quản lý Đền Thánh được chuyển giao cho Giáo phận Setúbal. Ưu tiên hàng đầu được dành cho việc trùng tu đài tưởng niệm. Công việc bắt đầu vào tháng 5 năm 2001, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại học Khoa học và Công nghệ Lisbon (U.N.L.-F.C.T.). Đài tưởng niệm được long trọng mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2002. Khẳng định vai trò là một Đền Thánh Quốc gia, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã quyết định rằng tất cả các khoản quyên góp nhận được trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 11 năm 2003 sẽ được dành để chi trả cho công tác trùng tu. Tháng 6 năm 2004, một nhà ăn với sức chứa 150 người được khánh thành. Năm 2005, hai khu ký túc xá dành cho giới trẻ được mở cửa. Ngoài ra, nhiều dự án khác đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách.

Nguồn: Bia tại Đền Chúa Kitô Vua, Lisbon


--------------------------------------------

CRUZ ALTA

Đối diện với Tượng đài, chúng ta tìm thấy Thánh Giá Cao (High Cross), được tôn kính trong suốt 53 năm tại Cova da Iria (từ ngày 13 tháng 10 năm 1951, lúc kết thúc Năm Thánh, cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2004, khi nó được dời đi để xây dựng Vương cung Thánh đường mới). Nó đã được dâng tặng cho Đền thờ Chúa Kitô Vua vào ngày 13 tháng 2 năm 2007, và được khánh thành tại vị trí mới vào ngày 17 tháng 5 cùng năm.

Sự hiện diện của biểu tượng này nhằm mục đích diễn tả thông điệp duy nhất về hòa bình chung cho cả hai đền thờ này, theo lời của Đức Hồng y Manuel Gonçalves Cerejeira trong ngày khánh thành tượng đài này trước Tượng Đức Mẹ, được mang đến từ Nhà nguyện Hiện hình:

“...Đền thờ Chúa Kitô Vua trỗi dậy như một sự bổ khuyết cho Đền thờ của Mẹ tại Cova da Iria...”

 

HÌNH ẢNH TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

Nằm đối diện trực tiếp với Đài tưởng niệm là một bức tượng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ cao bốn mét. Trên tay cầm một tràng chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta về lời thỉnh cầu mà Đức Mẹ đã thực hiện tại Fatima năm 1917: hãy siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày.

Trong hình ảnh này, Đức Trinh Nữ Maria với đôi tay dang rộng và ánh mắt hướng về Con của mình, mời gọi chúng ta hãy lắng nghe và làm theo tất cả những gì Người dạy bảo – giống như tại Tiệc cưới Cana.

 

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Dọc theo điểm quan sát, một công trình Chặng Đàng Thánh Giá đã được xây dựng. 14 Chặng được tạo nên từ những cây thánh giá bằng sắt đục lỗ, được thiết kế để hài hòa với cảnh quan, trong tư thế hơi ngả ra sau, gợi nhắc đến tư thế của Chúa Giêsu khi Ngài vác thánh giá lên Núi Sọ.

Mỗi Chặng được tô điểm thêm bằng một bức phù điêu bằng đồng, với các họa tiết đặc trưng cho từng Chặng cụ thể đó.

Để giúp thấu hiểu những mầu nhiệm này, nền tảng nằm ở các bản văn Kinh Thánh liên quan đến mỗi chặng và những bài suy niệm tương ứng của chúng.

Nguồn: Trang web của Đền Thánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét