Bảy
nhà thờ Hành Hương Truyền Thống của Roma, còn gọi là "Sette Chiese"
(Bảy Nhà Thờ), là một hành trình thiêng liêng được Thánh Philip Neri khởi xướng
vào thế kỷ XVI như một hình thức sám hối, suy niệm và hiệp thông với Giáo hội
hoàn vũ.
Dưới đây là danh sách bảy nhà thờ hành hương truyền thống:
1. ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ (San Pietro in Vaticano)
- Là trung tâm của Giáo hội Công giáo hoàn vũ, được xây trên mộ của Thánh Phêrô Tông đồ.
- Đây là nhà thờ lớn nhất trong bảy nhà thờ và cũng là nơi có ngai tòa của Giáo hoàng.
2. ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHAOLÔ NGOẠI THÀNH (San Paolo fuori le Mura)
- Được xây trên mộ của Thánh Phaolô Tông đồ, nằm bên ngoài tường thành cổ Roma.
- Rất nổi bật với hàng cột lớn và ảnh các Giáo hoàng qua các thời đại.
3. ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATRAN (San Giovanni in Laterano)
- Là nhà thờ chính tòa của Giáo hoàng với tước hiệu "Mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới".
- Cũng là vương cung thánh đường cổ nhất của Công giáo.
4. ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ CẢ (Santa Maria Maggiore)
- Nhà thờ kính Đức Maria quan trọng nhất ở Roma.
- Nổi bật với nghệ thuật khảm mosaic và máng cỏ cổ bằng gỗ được cho là từ Bêlem.
5.
VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH LÔRÊNSÔ NGOẠI THÀNH (San Lorenzo fuori le Mura)
6. VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH SEBASTIANÔ NGOẠI THÀNH (San Sebastiano fuori le Mura)
- Nằm trên Đường Appia, nơi an nghỉ của Thánh Sebastianô, tử đạo dưới thời Hoàng đế Diocletianô.
- Nhà thờ này từng tạm giữ di cốt Thánh Phêrô và Phaolô trong thời kỳ cấm đạo.
7. VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIÊRUSALEM (Santa Croce in Gerusalemme)
- Nơi lưu giữ các thánh tích Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu do Thánh Helena mang về từ Thánh địa.
- Là biểu tượng của Giêrusalem thiêng liêng giữa lòng Roma.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét